Mở đường trái phép vào rừng phòng hộ để “tận thu” cây keo

Thứ tư, 11/08/2021 07:03

Các đối tượng mở đường trái phép trong tiểu khu 584 để tận thu cây keo.

Người dân thôn Trung Đàn (xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) bức xúc phản ánh đến Văn phòng đại diện Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng tại Quảng Nam việc có nhiều đối tượng ngang nhiên đưa xe cơ giới mở đường trái phép trong khu vực tiểu khu 584 thuộc Rừng phòng hộ (RPH) H. Phú Ninh để tận thu cây keo.

Bà N.T.A., người dân địa phương cho biết, khu vực tiểu khu 584 tiếp giáp với rẫy keo nên xảy ra tình trạng xâm lấn khu rừng để trồng cây keo từ nhiều năm trước. Nay cây đủ lớn và bị bão làm ngã nên họ múc đường để đưa xe tải vào khai thác. 

Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, sáng 10-8, nhóm phóng viên di chuyển qua những đồi cây keo, men theo đường mòn tiếp cận khu vực tiểu khu 584. Tại đây, chúng tôi phát hiện con đường rộng khoảng 3m băng qua khu rừng phòng hộ. Quan sát tại đây, chúng tôi nhận thấy có nhiều cây rừng xen lẫn cây keo. Trên con đường, có nhiều cây rừng, cây keo “cấn” đường đã bị cưa hạ phân từng đoạn khoảng 3m được tập kết bên đường, gốc cây cũng đã bị “bứng” đi. Những người này múc đường kéo dài hàng trăm mét lên đến gần đỉnh đồi. Khu vực này có rất nhiều cây keo lớn khoảng 3-5 năm tuổi xen lẫn với cây rừng. Điều này cho thấy, khu rừng đã bị xâm lấn trồng cây keo từ nhiều năm trước. 

Nhiều cây gỗ bị đốn hạ để mở đường.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, ông Đặng Ích Phúc - Phó Giám đốc BQL RPH Phú Ninh cho biết, ngày 6-8 đơn vị đi kiểm tra phát hiện việc mở đường trái phép vào tiểu khu 584 thuộc RPH huyện Phú Ninh. Tại thời điểm kiểm tra, đơn vị không phát hiện người và phương tiện vi phạm. Sau đó, đơn vị đã thông báo cho Trạm kiểm lâm H. Phú Ninh phối hợp kiểm tra đo đạc ghi nhận con đường có chiều rộng khoảng 3m, dài gần 600m đều nằm trong khu vực tiểu khu 584. Nhiều cây gỗ tạp, keo bị đốn hạ để mở đường. Vụ việc đã được đơn vị báo cáo lên Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam điều tra, xử lý theo quy định.

“Thời điểm này, đơn vị cử nhiều cán bộ tham gia chữa cháy rừng nên công tác tuần tra chưa thật sự tốt, do đó, các đối tượng lợi dụng mở đường trái phép vào RPH. Khu vực tiểu khu 584 nằm gần rẫy keo của người dân nên hạt keo bay vào mọc nhiều và cũng xảy ra tình trạng người dân xâm lấn rừng trồng cây keo. Cuối năm 2020, do bão làm ngã cây keo nhiều và mục đích họ mở đường vào đây chỉ để tận thu cây keo khô”, ông Phúc thông tin.

Theo ông Phúc, đơn vị quản lý 12.000 ha RPH, khu rừng tiếp giáp với 11 xã. Bên cạnh đó, tiếp giáp khu rừng đều có rẫy keo của người dân khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn. Người dân đưa xe múc đường vận chuyển cây keo nhiều nên rất khó quản lý. Qua kiểm tra, đơn vị phát hiện nhiều tình trạng xâm lấn đất rừng trồng keo liền chặt hạ, nhổ và yêu cầu người dân không được phép xâm lấn rừng trồng cây keo. Khu rừng chủ yếu là cây gỗ nhỏ và bụi rậm. Để nâng cao chất lượng của khu rừng, đơn vị đang quy hoạch lại diện tích rừng, sau đó sẽ trồng thêm mấy chục héc-ta cây lim xanh. Bên cạnh đó, sẽ tăng cường các biện pháp siết chặt quản lý để ngăn chặn tình trạng người dân lấn chiếm khu rừng để trồng cây keo. 

Về sự việc này, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam cho biết, đơn vị đã yêu cầu Ban quản lý RPH Phú Ninh và Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam kiểm tra, gửi báo cáo vụ việc về Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Tùy theo mức độ vi phạm Chi cục Kiểm lâm tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị xử lý theo quy định pháp luật.

LÊ VƯƠNG